Khởi tố cô chủ nhiệm bé trai Gateway: Còn ai khác?

Bị can Nguyễn Thu Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan CSĐT.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháu L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Gateway) tử vong trên xe đưa đón của Trường Gateway, ngày 15/10, Thượng tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho hay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nữ bị can là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu L. Bị can Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Theo thông tin trên báo chí, lãnh đạo VKSND quận này cho hay các quyết định đang chờ cơ quan này xem xét, phê chuẩn.

Nói về việc này, sáng cùng ngày, luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự, Đoàn luật sư TP Hà Nội, người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân) cho biết, việc khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L học là một trong những diễn biến mới, đúng quy định, trình tự, thủ tục trong quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy.

Cô giáo chủ nhiệm của cháu L bị khởi tố. Ảnh: ANTĐ

Cô giáo chủ nhiệm của cháu L bị khởi tố. Ảnh: ANTĐ

Việc khởi tố này cũng cho thấy Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang làm rõ trách nhiệm của từng người.

"Hiện tại là cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L và sau đó có thể là những người khác. Việc khởi tố ai, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào quá trình điều tra, nếu phát hiện ra dấu hiệu tội phạm của những người có trách nhiệm quyền hạn liên quan để dẫn đến hậu quả cháu L tử vong thì đều phải xem xét trách nhiệm hình sự", luật sư Trưởng cho biết.

Theo luật sư Trưởng, trong quá trình điều tra xử lý, cơ quan công an vẫn phải xem xét trách nhiệm của hệ thống quản lý nhà trường.

Trước đó, sáng ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến lái xe từ ký túc xá của Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón trẻ Trường Gateway) và đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có bé L đến trường.

Ngôi trường nơi cháu L từng theo học. Ảnh: TTO

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến lấy xe quay lại trường đón học sinh thì sự việc mới được phát hiện.

Cháu L được đưa đến phòng y tế của trường, sau đó được chuyển đến Bệnh viện E, nhưng được xác định tử vong từ trước.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway. Đến ngày 27/8, VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về hành vi Vô ý làm chết người.

Cùng tội danh nêu trên, ngày 3/9 Cơ quan CSĐT cũng khởi tố đối với ông Doãn Quý Phiến nhưng cho ông này tại ngoại.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/khoi-to-co-chu-nhiem-be-trai-gateway-con-ai-khac-3389473/