Khởi tố cụ bà 70 tuổi cạy cửa nhà dân trộm hơn 40 triệu đồng

Phát hiện cửa nhà bị cạy, ông S. liền đi vào kiểm tra thì nhìn thấy bà Phi đang lục tung đồ đạc trong nhà để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồ Thị Phi dựng lại hiện trường vụ trộm.

Đối tượng Hồ Thị Phi dựng lại hiện trường vụ trộm.

Chiều 1/8, theo thông tin Công an TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Phi (70 tuổi), trú xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 11/7, ông Trần Duy S., trú xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy khi đi làm về thì phát hiện cửa hông trái bên nhà bị cạy. Ngay lập tức, ông S. liền đi vào trong nhà để kiểm tra thì thấy bà Phi đang lục tung các đồ đạc bên trong để tìm kiếm tài sản.

Ngay sau đó, ông S. đã tri hô hàng xóm chạy sang giữ bà này lại rồi trình báo vụ việc cho cơ quan công an. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện bà Phi đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền và 5 chiếc nhẫn vàng với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Phi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, bà này còn khai thêm, thường đi lang thang ở địa bàn TX.Hương Thủy, khi phát hiện những nhà dân không có người thì đi vào cạy cửa để trộm cắp tài sản.

Được biết, cách đây 1 tháng, bà Phi cũng đã gây ra 1 vụ cạy cửa nhà dân trộm cắp. Năm 2014, bà Phi từng bị TAND TP.Huế kết án 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, cho hưởng án treo.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-cu-ba-70-tuoi-cay-cua-nha-dan-trom-hon-40-trieu-dong-a380203.html