Khởi tố đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, sau quá trình điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thanh Phú (35 tuổi), ngụ ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An về 'Tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên' quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an TP Biên Hòa liên tục bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27-3, Công an TP Biên Hòa phát hiện thuyền gỗ số hiệu LA-07199, có gắn động cơ do Ngô Thanh Phú điều khiển, đang tiến hành bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận cù lao Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Qua làm việc, Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ thuyền gỗ và 3 m3 cát.

Trước đó, ngày 27-1, Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Phú sử dụng phương tiện trên để bơm được 15 m3 cát trái phép từ lòng sông Đồng Nai lên thuyền, đoạn thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa. Sau đó, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác định: Ngô Thanh Phú vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, hút cát trái phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm. Bản thân Phú nhận thức được cả hai lần bơm hút cát trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thưc hiện.

Theo Công an TP Biên Hòa, lâu nay đã bắt giữ nhiều đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, nhưng tất cả chỉ dừng lại xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện nên chưa đủ sức răn đe. Do đó, việc lần đầu tiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa xử lý hình sự một đối tượng bơm hút cát trái phép thể hiện sự quyết tâm của lực lượng chức năng để hạn chế, tiến tới chấm dứt nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38583702-khoi-to-doi-tuong-bom-hut-cat-trai-phep-tren-song-dong-nai.html