Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều người để chơi tiền ảo

Để có tiền duy trì đầu tư Bitcoi (tiền ảo), đối tượng đã đưa thông tin gian dối để vay mượn của nhiều người, sau đó không có khả năng trả nợ.

Nhơn bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VietNamnet

Nhơn bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn: VietNamnet

Tờ VTC News đưa tin: Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Nhơn (27 tuổi, ngụ xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VietNamnet, đối tượng Nhơn tham gia chơi Bitcoin (giao dịch tiền ảo trên mạng Internet) liên tục bị thua lỗ. Để có tiền duy trì đầu tư Bitcoin, Nhơn đưa ra thông tin gian dối vay tiền của nhiều người.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022, Nhơn đã vay mượn, chiếm đoạt của các bị hại khoảng 930 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/khoi-to-doi-tuong-chiem-doat-tai-san-cua-nhieu-nguoi-de-choi-tien-ao-20220816112657.htm