Khởi tố đối tượng cứa cổ tài xế taxi trước cổng sân vận động Mỹ Đình

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh An - nghi phạm sát hại tài xế taxi vừa qua.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ngụ tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - nghi phạm sát hại tài xế taxi hôm 29/1 vừa qua về tội Giết người.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 17h30 ngày 29/1, anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ở Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, lái xe hãng taxi Linh Anh) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyudai I10 BKS: 30A - 909.37, chở 03 khách nữ từ cổng trường Đại học Thủ Đô cơ sở 2 (xã Mai Đình, Sóc Sơn), đến bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm.

Khoảng 18h40, anh Duy chở khách vào điểm đón trả khách taxi tại bến xe Mỹ Đình trả 3 khách nữ trên, sau đó anh Duy tiếp tục thỏa thuận chở 1 nam giới đến SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Anh Duy điều khiển xe di chuyển theo tuyến đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, đến trước cổng số 2 (lối vào khán đài C) thì nghi bị đối tượng trên dùng hung khí (nghi là dao) cắt vào vùng cổ. Anh Duy vùng mở cửa lái xe ô tô, bỏ chạy về hướng cổng số 2 được khoảng 10 mét thì gục ngã và tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã thu giữ bên trong xe taxi 1 con dao, 1 vỏ đựng dao, 1 đôi dép lê màu xanh lá cây và đen hiệu Luofu size 40.

Tang vật vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày truy xét cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An ở tỉnh Hòa Bình khi đối tượng này đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi của mình đã gây ra vụ án mạng trên. Theo lời khai của đối tượng, do mê game, không có tiền để chơi nên đã nảy sinh việc cướp.

Do vậy, đối tượng này liền mua một con dao inox cán xanh, loại gọt hoa quả, với giá 13.000 đồng ngoài chợ.

Chiều 29/1, An thủ dao trong người, đi loanh quanh ở khu vực Bến xe Mỹ Đình chờ cơ hội ra tay. Đến khoảng 18h gặp anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn) là lái xe taxi của hãng Linh Anh đã tới mời An đi xe. Hai bên thỏa thuận giá chuyến đi là 50.000 đồng (không bấm đồng hồ), di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình tới SVĐ Mỹ Đình.

Khi lên xe, An ngồi ở ghế sau, liên tục nghĩ cách ra tay để cướp tài sản của anh Duy. Sau đó, An rút dao cứa cổ lái xe. Do quá bất ngờ, anh Duy chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài 10 mét thì gục ngã và tử vong.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An bỏ chạy sau khi gây án. Ảnh trích camera an ninh của người dân bên đường.

Sau khi gây án, do quá hoảng sợ, đối tượng bỏ dao và dép lại trong xe taxi, không kịp lấy tài sản của lái xe rồi vội vàng bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, An thấy một chiếc xe đạp dựng ven đường nên đã lấy trộm, rồi dựa vào biển chỉ dẫn đường, An đạp xe tới tỉnh Hòa Bình. Khi lên đến nơi An bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng rồi tiếp tục chơi game tại các quán internet.

Sau 5 ngày truy xét, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Cảnh An khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hòa Bình.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/khoi-to-doi-tuong-cua-co-tai-xe-taxi-truoc-cong-san-van-dong-my-dinh-d90428.html