Khởi tố đối tượng cướp tài sản, làm nạn nhân bị gãy tay

Đến đoạn đường vắng đối tượng phát hiện 'con mồi' đi xe đạp nên đã bám theo và áp sát giật dây chuyền, đồng thời làm nạn nhân bị gãy tay phải.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Tăng Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, tối ngày 28/6 vừa qua, Tuấn điều khiển xe máy trên đoạn đường vắng để tìm “con mồi”, khi đối tượng phát hiện bà T.T.X đang chạy xe đạp phía trước, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền vàng.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Tuấn bám theo và giật sợi dây chuyền nhưng bị bà X. phản ứng kịp thời, rồi Tuấn tăng ga kéo lê bà X. khiến nạn nhân bị gãy tay.

Chưa dừng lại, đối tượng Tuấn chạy xe máy đến trước cổng Trường THPT Krông Bông rồi giật chiếc điện thoại của 1 người phụ nữ khác.

Được biết, Tuấn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/khoi-to-doi-tuong-cuop-tai-san-lam-nan-nhan-bi-gay-tay-d106875.html