Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng ở Đác Lắc

Chiều 4-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi can Lê Thiện Phúc, SN 1987, trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột về tội trộm cắp tài sản.

Nghi can Lê Thiện Phúc tại cơ quan công an.

Nghi can Lê Thiện Phúc tại cơ quan công an.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 29-6, khi đang ngồi uống cà-phê tại chợ Tân An, đối diện tiệm vàng Đồng Tín, đường Lý Tự Trọng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Phúc nảy sinh ý định cướp tiệm vàng nên mượn chủ quán cà-phê một cái búa đóng đinh loại lớn. Sau đó, Phúc mang cất giấu ở gốc cây gần đó.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Phúc lấy búa đột nhập tiệm vàng đập tủ kính lấy ba sợi dây chuyền rồi chạy vào chợ Tân An lẩn trốn. Hơn một giờ sau, Phúc thuê xe ôm về thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar để lẩn trốn.

Đến sáng 30-7, Phúc mang một sợi dây chuyền vàng bán cho một tiệm vàng ở thị trấn Ea Pốc với giá 12,8 triệu đồng, rồi dùng số tiền này mua quần áo và ma túy hết bốn triệu đồng. Trưa cùng ngày, Phúc mang thêm một sợi dây chuyền đến tiệm vàng khác ở thị trấn Ea Pốc để bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Phúc còn khai nhận, bản thân có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản. Sau khi ra tù, Phúc không tu chí làm ăn mà tiếp tục rơi vào con đường nghiện ngập.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40753902-khoi-to-doi-tuong-cuop-tiem-vang-o-dac-lac.html