Khởi tố đối tượng đâm chết chủ quán karaoke vì hết phòng hát

Chiều 22/2, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Cường (SN 1990), trú xóm 9, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ an để điều tra về tội Giết người.

Đối tượng Cường được xác định là người trực tiếp đâm 4 nhát dao vào đùi, bụng của anh Lê Trung T. (SN 1977), chủ quán karaoke Tấn Phát tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương khiến nạn nhân này tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc, 2 người em là Phạm Văn Thông (SN 1995), Phạm Văn Hồng (SN 1996) cũng bị tạm giam để điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án giết người trên.

Theo hồ sơ, vào khoảng 19h30 ngày 18/2 (tức mồng 3 Tết), sau khi uống rượu ở nhà, 3 anh em Cường đã cùng nhau đến quán karaoke Tấn Phát để thuê phòng hát.

Tuy nhiên, do khách đông nên quán hết phòng vì vậy 3 anh em Cường rất tức giận. Trong lúc nhóm của Cường đang đứng trước cổng, một người khách đi ra và bấm còi nói tránh đường. Lời qua tiếng lại, Cường rút dao trong cốp xe máy ra đòi chém nhưng người khách này chạy thoát được.

Sẵn có hơi men trong người, 3 anh em Cường chửi bới chủ quán và xô xát với vài người ở đó. Anh T. đến can ngăn thì 2 bên xảy ra xô xát. Lúc này, Cường rút đâm nhiều nhát khiến anh T. gục tại chỗ và tử vong.

Gây án xong, 3 anh em bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt để điều tra vụ việc, các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-dam-chet-chu-quan-karaoke-vi-het-phong-hat-a359778.html