Khởi tố đối tượng đưa người sang Trung Quốc trái phép

Ngày 28-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với Moong Thị Oanh về tội danh 'Tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép'.

Đối tượng Moong Thị Oanh

Theo điều tra của cơ quan công an huyện Kỳ Sơn, vào khoảng tháng 3-2017, Moong Thị Oanh (SN 1987), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập (Kỳ Sơn) và mẹ ruột là Moong Thị Hiền đã rủ rê và đưa chị Lương Thị M., người cùng huyện Kỳ Sơn, sang Trung Quốc để bán bào thai, lúc đó chị M. đang mang thai tám tháng.

Sau khi chị M. sinh con, Oanh cùng người chồng Trung Quốc đã đem bán đứa trẻ với giá 1,5 vạn nhân dân tệ (tiền Trung Quốc). 10 ngày sau Oanh lại đưa bà Hiền và chị M. về nước, rồi đưa cho chị M. bốn triệu đồng tiền mặt. Vài tháng sau, bà Hiền lại sang nhà đưa cho M. thêm sáu triệu đồng nữa. Tổng hai lần trả tiền là 10 triệu đồng.

Căn cứ Điều 41, Điều 165 và Điều 179 của Bộ Luật Hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với Moong Thị Oanh về tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Moong Thị Oanh, vì hiện tại đối tượng đang mang thai sáu tháng.

Như Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, chiều tối 26-1, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cùng với Công an tỉnh Nghệ An và Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đã đưa Moong Thị Oanh (32 tuổi) cùng ba phụ nữ khác về tới huyện Kỳ Sơn để bàn giao cho gia đình.

Oanh cùng với người chồng Trung Quốc bị nghi ngờ cầm đầu đường dây đưa phụ nữ Việt Nam đang mang thai qua Trung Quốc để đẻ, sau đó bán lại trẻ sơ sinh cho những gia đình hiếm muộn con ở nước này.

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39056502-khoi-to-doi-tuong-dua-nguoi-sang-trung-quoc-trai-phep.html