Nam sinh dũng cảm cứu 3 mẹ con ngã xuống sông sẽ được trao bằng tốt nghiệp danh dự

Nam sinh viên có hành động dũng cảm cứu 3 mẹ con ngã xuống sông sẽ được trường ĐH Kinh tế- kỹ thuật công nghiệp trao bằng tốt nghiệp danh dự.

Ngày 11/2, lãnh đạo trường Đại học kinh tế- kỹ thuật công nghiệp cho biết sẽ trao bằng tốt nghiệp danh sự cho nam sinh Hoàng Đức Hải- nam sinh thiệt mạng khi cứu ba mẹ con khỏi đuối nước tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

“Đây là lần đầu tiên trường quyết định trao bằng tốt nghiệp danh dự cho một sinh viên không may qua đời khi chưa tốt nghiệp”, ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp cho biết.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTC News

Dự kiến, đầu tuần tới đại diện Ban giám hiệu Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp sẽ vào Thanh Hóa để trao bằng tốt nghiệp đại học danh dự cho gia đình nam sinh.

Theo ông Khương, Hoàng Đức Hải là sinh viên năm cuối ngành điện có học lực khá, sống hòa đồng, được thầy cô, bạn bè rất quý mến.

Trước đó, vào trưa 8/2, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cùng 2 con nhỏ ra khu vực sông Ghép (đoạn cầu Ghép, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thả cá tiễn Táo quân thì bị trượt chân nên cả 3 mẹ con bị ngã xuống sông.

Phát hiện vụ việc, nam sinh Hoàng Đức Hải (thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) cùng 2 nam sinh khác bơi ra cứu 3 mẹ con chị Loan. Khi cứu được 3 mẹ con chị Loan, Hải đuối sức nên bị chìm xuống nước. Hơn 3 giờ sau, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể Hải dưới đáy sông, cách bờ khoảng 20 m.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nam-sinh-dung-cam-cuu-3-me-con-nga-xuong-song-se-duoc-trao-bang-tot-nghiep-danh-du-a219550.html