Khởi tố đối tượng dùng sổ hồng giả chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Huyền mang sổ hồng giả đến tiệm cầm đồ của bà D. thế chấp để vay và chiếm đoạt 1,62 tỉ đồng và 10.000 USD. Số tiền lừa đảo được Huyền vào mục đích cờ bạc và thua hết, không có khả năng trả lại.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Huyền (SN 1976, trú tại TP Nam Định) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 29/6/2019, Huyền đặt mua giấy tờ giả trên mạng sau đó đến tiệm cầm đồ của bà T.T.P.D (SN 1966, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để cầm cố 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) lô đất thuộc Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò (tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có diện tích 110m2.

Với những giấy tờ trên, Huyền thế chấp và viết giấy mượn bà D. 10.000 USD cùng 450 triệu đồng. Tiếp tục những ngày sau đó, Huyền tới tiệm tiếp tục vay của chủ tiệm cầm đồ thêm 3 lần nữa. Tổng cộng 4 lần vay, Huyền nhận của bà D. 1,62 tỉ đồng và 10.000 USD.

 Đối tượng Huyền tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Đối tượng Huyền tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Theo nội dung ghi trên giấy vay thì Huyền hẹn đến ngày 12/7/2019 sẽ trả đủ số tiền đã vay. Tuy nhiên đến ngày hẹn, Huyền lại ngắt liên lạc. Bà D. đem giấy tờ đi công chứng thì mới biết mình cầm phải sổ hồng giả.

Tại cơ quan điều tra, bà D. cho biết Huyền còn dùng CMND giả thuê xe máy rồi đem đi cầm, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Huyền cũng khai nhận đã sử dụng tiền lừa đảo được vào mục đích cờ bạc và thua hết, không có khả năng trả lại.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/khoi-to-doi-tuong-dung-so-hong-gia-chiem-doat-hang-t%E1%BB%89-dong-81157.html