Khởi tố đối tượng giật dây chuyền của người đi đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiếc xe máy mà Tuấn dùng khi đi gây án.

Theo điều tra, sáng 5-8, Tuấn đi xe máy trên đường Bùi Hữu Nghĩa (thuộc KP.3, phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa) thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy cùng chiều có sợi dây chuyền trên cổ. Ngay lập tức Tuấn áp sát giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn 7,1 chỉ loại vàng 14K của người này rồi tẩu thoát.

Chưa dừng lại đó, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đi qua khu vực KP.4, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Tuấn tiếp tục giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng 7,6 chỉ (loại vàng 14K) trị giá hơn 17 triệu đồng của anh Mai Văn Luân (ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) rồi tẩu thoát về hướng ngã tư chợ Đồn.

Phát hiện bị giật đồ, anh Luân tri hô và cùng người dân đuổi theo Tuấn. Đuổi được khoảng 1km thì mọi người bắt giữ được Tuấn giao công an.

Trong quá trình điều tra, ngoài vụ việc của anh Luân, hiện cơ quan công an chưa xác định được nạn nhân trong vụ cướp giật trước đó. Vậy ai là nạn nhân trong vụ giật dây chuyền vàng nói trên liên hệ Công an TP.Biên Hòa gặp điều tra viên Nguyễn Hải Thanh qua số điện thoại 0983.777.179 để trình báo.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201810/khoi-to-doi-tuong-giat-day-chuyen-cua-nguoi-di-duong-2916068/