Khởi tố đối tượng giết người phi tang xác trong bao tải

Mâu thuẫn tiền bạc, Sơn dùng gạch tấn công khiến anh T. tử vong, sau đó đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống cách nhà khoảng 1,5km để phi tang.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn (SN 1969) trú tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội danh giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là Vũ Thanh T. (SN 1996), sinh viên năm cuối 1 trường Đại học tại Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 24/4, tại xóm Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 1 phụ nữ nhặt đồng nát tá hỏa phát hiện ra 1 xác chết nên hô hoán mọi người.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo cho lực lượng chức năng.

Đối tượng Chử Tuấn Sơn. Ảnh: ANTĐ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng gây án là Chử Tuấn Sơn (SN 1969) trú tại phường Phú Diễn, quận Nam Từ Liêm - người bán quán nước; nạn nhân là anh Vũ Thanh T.

Tại CQĐT, Sơn khai, chiều tối 9/4, hắn chủ động liên lạc với anh T. để nhờ vay tiền và mời về nhà nhằm tạo lòng tin. Khi về nhà, giữa Sơn và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn vì nạn nhân biết Sơn đã vay tiền của nhiều người khác chưa trả được nên không đứng ra vay hộ.

Mặc dù Sơn đã nhiều lần cố gắng thuyết phục nhưng anh T. vẫn không đồng ý. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Sơn đã cầm gạch đánh nhiều lần vào đầu anh T.

Thấy nạn nhân đã bất tỉnh, đối tượng liền kéo vào trong nhà rồi lấy xe máy, điện thoại mang đi nơi khác cất và vứt bỏ.

Sau khi gây án, đối tượng này tiếp tục đi bán nước chè. Trong đêm 9/4, khi bán nước về, kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Sơn đưa thi thể anh T. đi phi tang ở khu vực tổ 15, làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Ông Trần Xuân Nghĩa, Tổ trưởng dân phố 15, thị xã Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết, chính quyền địa phương và người dân vô cùng bàng hoàng khi biết Sơn là kẻ gây ra cái chết cho nam thanh niên rồi phi tang xác ra bãi đất hoang.

Theo ông Nghĩa, đối tượng có vợ và 2 con đã lớn, tuy nhiên gia đình mâu thuẫn, Sơn thường xuyên bạo hành vợ, chính quyền địa phương nhiều lần phải can thiệp. 2 vợ chồng Sơn đã sống ly thân khoảng 3 năm nay.

Đối tượng vừa bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi trộm cắp tài sản của dự án xây dựng gần đó. Đến thời điểm gây án, đối tượng vừa hết thời gian án treo.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-phi-tang-xac-trong-bao-tai--235322.htm