Khởi tố đối tượng hành hạ dã man con ruột

Ngày 21/11, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can Dương Nguyễn Bình Minh (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hành hạ con ruột.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018 Minh kết hôn với chị M.D. (ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và có một con chung là D.M.Đ. (5 tuổi). Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ly hôn, Minh giành được quyền nuôi con.

Sau đó, Minh đưa con trai về sống chung với mẹ ruột ở xã Phú Đông. Tại đây, Minh nhiều lần đánh con bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như đũa, thước kẻ, dây sạc điện thoại…

Đến ngày 20/10, do bực tức vì con trai không chịu học bài, Minh đưa con vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào mông, chân, tay và đầu của cháu bé. Ngoài ra, Minh còn dùng sợi dây sạc điện thoại quấn vào cổ không cho cháu bé bỏ chạy.

Tiếp đó, Minh đưa con trai ra phòng khách, tiếp tục dùng thêm các vật dụng khác đánh liên tiếp vào người cháu bé. Kết quả, khắp người bé trai chi chít vết lằn đỏ, sưng, bầm tím, có chỗ rách da ứa máu…

Đến chiều 21/10, bà nội về phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương, bầm tím nên đã trình báo công an. Sau đó Minh đã ra Công an đầu thú.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Minh thừa nhận từ tháng 3/2022 đến lúc bị bắt thường hay sử dụng những vật dụng trong gia đình để đánh con trai ruột của mình.

Lê Xuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-hanh-ha-da-man-con-ruot-20231121173914103.htm