Khởi tố đối tượng hành hung bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn

Cho rằng bác sĩ bệnh viện Xanh - Pôn tư vấn lâu, đối tượng Trương Văn Thanh đã dùng tay đánh hai cái vào mặt bác sĩ Vũ Hồng Chiến. Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ việc.

Ngày 20/4, thông tin tới PV quá trình xử lý vụ hành hung bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh (SN 1986, trú tại cụm 5, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, khoảng 19h30 Thanh đưa con trai là cháu Trương V.V.P (SN 2013) đi dự sinh nhật bạn. Tuy nhiên sau đó cháu P. chơi đùa, bị ngã rách đuôi mắt phải. Thanh sau đó đưa con đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để xử lý vết thương.

Trương Văn Thanh. Ảnh: ANTĐ.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, bác sĩ Vũ Hồng Chiến (SN 1990) đã thăm khám cho cháu P. Ngay sau đó, Thanh yêu cầu bác sĩ khâu vết thương thẩm mỹ cho con mình bằng chỉ nhỏ, không để lại sẹo. Tuy nhiên bác sĩ Chiến đã giải thích với Thanh rằng, khâu thường thì chuyển xuống khoa cấp cứu, còn khâu thẩm mỹ thì sẽ được bác sĩ Chiến trực tiếp khâu.

Clip bác sĩ Bệnh viện Xanh - Pôn bị hành hung.

Thấy bác sĩ tư vấn lâu, Thanh nổi nóng đã dùng tay đánh 2 cái vào mặt bác sĩ Chiến. Nhân viên bảo vệ bệnh viện, người thân của Thanh phát hiện ra sự việc đã lao vào can ngăn.

Công an ngay sau đó đã đến hiện trường để xử lý, đưa Thanh về trụ sở để làm rõ.

Hình ảnh Thanh hành hung bác sĩ bệnh viện Xanh - Pôn trước đó.

Bước đầu tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận hành vi gây thương tích cho bác sĩ Chiến và gây rối trật tự công cộng. Nhưng bác sĩ Chiến đã từ chối giám định thương tích, không yêu cầu bồi thường dân sự.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, trưa ngày 19/4, Bệnh viện Xanh Pôn cũng đã đã tổ chức họp báo thông tin chính thức với báo giới.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-bac-si-benh-vien-xanh-pon-1041464.html