Khởi tố đối tượng hủy hoại gần 9.500m2 rừng tự nhiên

Nguyện đã thuê nhân công mang theo rựa, máy cưa cầm tay vào rừng tự nhiên ở khu vực suối Quanh, thuộc địa phận khoảnh 7, tiểu khu 165 ở xã Sơn Hội để đốn hạ, phát dọn một vạt rừng gần 9.500m2 rừng tự nhiên để lấy cây gỗ và đất rừng để trồng keo.

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 5/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Hủy hoại rừng” đối với Đỗ Văn Nguyện (SN 1979, trú ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Hiện trường là một mảng rừng đã bị đốn hạ, phát dọn.

Hiện trường là một mảng rừng đã bị đốn hạ, phát dọn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 8/2021,Nguyện đã thuê nhân công mang theo rựa, máy cưa cầm tay vào rừng tự nhiên ở khu vực suối Quanh, thuộc địa phận khoảnh 7, tiểu khu 165 ở xã Sơn Hội để đốn hạ, phát dọn một vạt rừng để lấy cây gỗ và đất rừng để trồng keo. Vụ việc sau đó đã bị người dân và báo chí phát hiện nên các cơ quan chức trách vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm. Kết quả giám định hiện trường cho thấy tổng diện tích rừng đã bị hủy hoại 9.480m2.

Sau khi đốn hạ cây rừng, đối tượng hủy hoại rừng đốt dọn lấy đất để trồng keo.

Từ kết quả điều tra, thu thập chứng cứ có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Nguyện theo quy định tại khoản 1, Điều 243 BLHS, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối tượng này bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-doi-tuong-huy-hoai-gan-9-500m2-rung-tu-nhien-i695901/