Khởi tố đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, đâm bị thương cảnh sát giao thông

Không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Tuấn Thànhđã điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người đồng chí cảnh sát giao thông khiến cán bộ này bị thương tích ở vùng đầu phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành (23 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Tuấn Thành.

Trước đó, chiều 15/2, Tổ Tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Công an huyện Đức Thọ gồm 3 người làm nhiệm vụ trên Quốc Lộ 15A.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, đồng chí Trần Đức Thuận ra hiệu lệnh dừng phương tiện đối với xe mô tô biển kiểm soát 38H1-268.10 do Nguyễn Tuấn Thành đang lưu thông theo hướng Đức Thọ - Can Lộc, nhưng Thành không chấp hành, đâm thẳng vào người đồng chí Thuận, làm đồng chí bị thương tích ở vùng đầu, phải cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Phương tiện đối tượng sử dụng khi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đồng chí Trần Đức Thuận và gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-khong-chap-hanh-hieu-lenh-dam-bi-thuong-canh-sat-giao-thong-post1077534.vov