Khởi tố đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ đi cướp tài sản

Ngày 13-5, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Đức, SN 1997, trú tại Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về tội Cướp giật tài sản.

Tài liệu điều tra thể hiện, vào tối 10-4-2021, Công an quận Long Biên nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T, SN 1976, trú tại quận Long Biên về việc khoảng 18g30 cùng ngày, chị T bị một đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ Grab điều khiển xe máy, giật điện thoại Samsung Galaxy A50 của chị tại ngã tư Phú Hựu - Hồng Tiến, phường Ái Mộ, quận Long Biên.

Đối tượng Trịnh Xuân Đức

Đối tượng Trịnh Xuân Đức

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Sau gần một tháng nỗ lực điều tra, đến ngày 4-5, Đội CSHS Công an quận Long Biên đã bắt giữ được thủ phạm là Trịnh Xuân Đức, SN 1997, trú tại Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Đức.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-doi-tuong-mac-ao-xe-om-cong-nghe-di-cuop-tai-san-238838.html