Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã trái phép

Ngày 9-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Trương Thanh Phước (sinh năm 1984, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 24-10, qua kiểm tra, Công an Quảng Nam đã phát hiện trên xe khách BKS 47B-019.85 có năm cá thể tê tê Java quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, với tổng trọng lượng gần 35 kg.

Lái xe ô-tô khách Nguyễn Tô Giang (sinh năm 1972, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc) khai nhận vận chuyển thuê số động vật hoang dã nêu trên cho đối tượng Trương Thanh Phước.

Ngay trong đêm 24-10, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phước khi đối tượng đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh sang Lào.

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Phước (tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) và trại nuôi động vật của Phước (tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 13 con cầy vòi hương và bảy con don.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38194102-khoi-to-doi-tuong-mua-ban-dong-vat-hoang-da-trai-phep.html