Khởi tố đối tượng mua bán, vận chuyển 15,8kg vảy tê tê

Ngày 22-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Đường (29 tuổi, trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm' quy định tại khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự.

Công an huyện Can Lộc công bố quyết định khởi đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc công bố quyết định khởi đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 3-4-2023, Công an huyện Can Lộc phát hiện V.Q.V. (32 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều khiển xe ô tô mang BKS 75C-30.xx chở theo Đặng Văn Đường, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính phương tiện theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô này có 3 thùng xốp, bên trong có đựng vảy tê tê với trọng lượng 15,8kg. Số hàng hóa trên không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Vảy tê tê do Đặng Văn Đường mua về để bán kiếm lời

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Đường nhận là chủ của số hàng hóa trên. Số hàng hóa này Đường mua của một người đàn ông không rõ tên tuổi, tại bến xe khách thị trấn Phố Châu (huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với mục đích để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khoi-to-doi-tuong-mua-ban-van-chuyen-158kg-vay-te-te-post690669.html