Khởi tố đối tượng ôm mìn đến nổ nhà 'người tình' mồng 2 Tết

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Phúc Đức, đối tượng ôm mìn đến nổ tại nhà một nữ giáo viên vào rạng sáng mồng 2 Tết về tội Giết người.

Sáng 24/2, thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Phúc Đức (SN 1975), trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội Giết người.

Hiện trường vụ nổ mìn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 3h ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết), Đức lái ô tô đến nhà chị O., trú tại phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, đâm sập cánh cổng. Sau đó, đối tượng này ôm mìn lên nhà kích nổ ở khu vực cầu thang, rồi xuống phòng châm lửa đốt.

Vụ nổ khiến một người bác họ của chị O. là ông Lê Khắc P. (51 tuổi) bị thương, 2 cháu nhỏ (con chị O.) bị ngạt khói, phải đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Ngay sau khi gây án, Đức đã bị lực lượng công an bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, Đức đã dùng mìn tự chế gây ra vụ nổ trên.

Sau khi đâm sập cổng, Đức chạy vào nhà kích nổ mìn và châm lửa đốt.

Tại CQĐT, Đức khai nhận, trước đây đối tượng và chị O. là bạn học, có quan hệ tình cảm với nhau. Khi chị này lập gia đình, 2 người thỉnh thoảng vẫn qua lại. Trước ngày xảy ra vụ việc, giữa Đức và chị O. có xảy ra mâu thuẫn. Rạng sáng mồng 2 Tết, Đức lái ô tô đến tìm nhưng chị O. không có ở nhà.

Đi vào trong nhà thấy người bác họ, do chưa từng gặp ông này nên Đức nổi máu ghen. Cho rằng chị O. qua lại với người khác nên Đức nảy sinh ý định nổ mìn để cả 2 cùng chết chung.

Theo thiếu tá Nguyễn Phi Hải, đối tượng Trần Phúc Đức đã từng có tiền án.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-om-min-den-no-nha-nguoi-tinh-mong-2-tet-a359954.html