Khởi tố đối tượng sát hại cha dưới mương nước

Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với nghịch tử Nguyễn Khải (sinh năm 1989, ngụ xã Phú Lương, Phú Vang) về hành vi giết người.

Theo nguồn tin đăng tải trên báo Tiền phong, sáng 20/8, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đối với Nguyễn Khải (sinh năm 1989, ngụ xã Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) về hành vi giết người.

Sau một thời gian điều tra, làm rõ nhiều tình tiết liên quan vụ án, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khải về hành vi giết người.

Cụ thể, bị can Nguyễn Khải bị tạm giam trong thời gian 3 tháng 21 ngày nhằm để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ giết người, đồng thời, làm cơ sở xử lý nghiêm kẻ thủ ác với bố ruột theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng Nguyễn Khải về hành vi giết người. (Ảnh: Tiền phong)

Trước đó, Pháp luật TP. HCM đưa tin, trưa 5/8, Nguyễn Khải (29 tuổi) và ông Nguyễn Văn Toàn (55 tuổi) cùng ngụ tại xã Phú Lương, Phú Vang nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ về việc bị mất cuộn dây điện. Do có mâu thuẫn từ trước nên Khải dùng mỏ sảy (dụng cụ để xới rơm) làm bằng kim loại đâm vào ngực ông Toàn rồi vật ông Toàn xuống kênh nước bên đường.

Tiếp đó, Khải nhặt tiếp một thanh tre gần đó dài hơn 50cm để siết cổ ông Toàn khiến nạn nhân nằm bất động dưới kênh nước. Sau đó, Khải bỏ mặc cho cha mình nằm dưới mương nước cho đến chết. Gây án xong, Khải vào nhà tắm rửa, thay quần áo và nằm nghỉ.

Cho đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể ông Toàn được một số người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan công an.

Nhận tin báo về vụ án mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an huyện Phú Vang đã lập tức cử lực lượng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt hung thủ gây án. Sáng 6/8, Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Khải để tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này, theo báo Thanh niên.

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Toàn tử vong do ngạt nước, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Tại trụ sở công an, Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tổng hợp

Kim Dung

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-sat-hai-cha-duoi-muong-nuoc-92833.html