Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, cố thủ trên xe ô tô khi gặp 141

Ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Anh, SN 2004, trú tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều 3-9, tổ công tác Y1/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại chân cầu vượt Xuân Thủy, quận Cầu Giấy thì phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, 2 nam thanh niên ngồi trên xe không hợp tác mà cố thủ bên trong hòng tìm cơ hội bỏ chạy. Người ngồi ghế phụ còn liên tục bảo lái xe “cứ chạy đi”. Trước tình thế đó, tổ công tác đã triển khai đội hình chặn giữ chiếc xe, đề nghị những người có mặt trên xe chấp hành.

Đối tượng Nguyễn Bá Anh cùng gói ma túy tang vật.

Đối tượng Nguyễn Bá Anh cùng gói ma túy tang vật.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng ngồi ở ghế phụ có 01 gói nilon đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng Nguyễn Bá Anh thừa nhận đó là ma túy đá mua với giá 2 triệu đồng về để sử dụng.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,617 gram Methamphetamine.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã chuyển vụ việc lên Công an quận Cầu Giấy. Hiện CQCA đang tiếp tục củng cố thông tin, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-co-thu-tren-xe-o-to-khi-gap-141-211034.html