Khởi tố đối tượng từ Hà Nội về Nghệ An đoạt mạng anh họ

Kế từ Hà Nội về Nghệ An, dùng con dao rọc giấy cứa cổ anh họ tử vong, sau đó chạy sang nhà bà Hảo cứa cổ bà này nhưng bị người dân vây bắt.

Ngày 27-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào ngày 11-5, Kế bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Đến sáng 12-5, Kế đến nhà ông Hồ Đăng Hội (SN 1969, trú xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng), giữa 2 người có quan hệ anh em họ hàng.

Tại đây, Kế đã dùng con dao rọc giấy cứa một phát mạnh khiến anh họ mình đứt cổ, mất máu, sau đó tử vong ngay trước sân nhà. Thấy ông Hội tử vong, Kế lấy xe máy đè lên và lấy bó cây ngô khô đậy lại, thông tin trên báo Nghệ An.

Liên quan đến vụ án, báo Dân trí cho hay, chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục đi bộ sang nhà bà Hồ Thị Hảo (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng) tiếp tục dùng con rao dọc giấy cứa vào cổ bà Hảo khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, Kế vùng chạy thì bị người dân khống chế. Bà Hảo được đưa đi cấp cứu ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ án mạng

Theo nhận định của cơ quan chức năng, có thể Kế đã xác định sau khi gây án với 2 nạn nhân thì sẽ dùng thuốc diệt cỏ để tự sát. Khám nhà ông Hội, công an phát hiện một tờ giấy có nội dung anh trai bà Hảo bán đất giá trị 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, công an nhận định có thể đây là giấy giả của ông Hội viết ra để mục đích giải quyết chuyện nợ nần tiền bạc với Kế.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công an xã Quỳnh Bảng đến bắt giữ Hồ Đăng Kế.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-doi-tuong-tu-ha-noi-ve-nghe-an-doat-mang-anh-ho-149734.html