Khởi tố gần 80 đối tượng có máu 'đỏ đen'

Với nhiều người có máu “đỏ đen”, họ luôn ngụy biện rằng chơi cờ bạc chỉ để giải trí nhưng thú vui không chỉ làm nhiều người lâm cảnh nợ nần mà còn vướng vào vòng lao lý. Đặc biệt ở các vùng thôn quê, dịp tết vừa qua, CA các địa phương cũng đã mạnh tay với tệ nạn cờ bạc. Những vụ đánh bài ở các vùng thôn quê tuy số tiền không quá lớn nhưng ở làng quê nông thôn, đó là số tiền không nhỏ. Thậm chí con bạc còn là ngư dân, nông dân có người đem số tiền tích góp trong cả năm để mở sòng bài. Nếu công an không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì những cuộc sát phạt như thế này sẽ kéo dài ảnh hưởng lớn đến ANTT địa phương.

Các đối tượng và tang vật liên quan đến 1 vụ đánh bạc bị CATP Quy Nhơn bắt quả tang.

Các đối tượng và tang vật liên quan đến 1 vụ đánh bạc bị CATP Quy Nhơn bắt quả tang.

Trước nạn cờ bạc thường xảy ra vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã ra quân truy quét, xử lý quyết liệt. Từ đầu tháng 1 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Định đã triệt xóa gần 30 ổ cờ bạc, gần 80 đối tượng bị khởi tố về các hành vi: “Đánh bạc”, “Gá bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định đã triệt xóa 8 vụ cờ bạc dưới các hình thức đá gà, đánh bầu cua, chuyển cho CA các đơn vị, địa phương khởi tố 18 đối tượng.

Điển hình như vụ triệt phá tụ điểm cờ bạc trái phép vào trưa 25-2021, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định phối hợp CAH Phù Cát triệt phá một trường gà tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Cát Trinh (huyện Phù Cát). Tại hiện trường tổ công tác bắt quả tang gần 30 con bạc đang cờ bạc dưới hình thức đá gà. Tổ công tác thu giữ hơn 30 triệu đồng, hơn chục con gà đá, 30 xe máy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, “trường gà” này do Huỳnh Văn Long (1971, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) cầm đầu. Long lựa chọn địa điểm mở trường gà tại các khu đất trống trên địa bàn huyện Phù Cát. Sau khi chọn xong địa điểm, Long trực tiếp điện thoại cho các con bạc tham gia đánh bạc biết để đến chơi. Để tránh bị phát hiện, Long thường xuyên thay đổi địa điểm đá gà và thuê 2 đối tượng khác làm nhiệm vụ canh đường, cảnh giới. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố hình sự các đối tượng liên quan vụ đánh bạc này.

Trước Tết Nguyên đán, sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ kiểm tra cơ sở DNTN Phú Lợi (ở xã Phước Mỹ) và bắt quả tang Nguyễn Văn Thăng đang xóc bầu cua ăn tiền, 6 “con bạc” tham gia chơi; thu giữ 13 triệu đồng và một số tang vật. Theo khai nhận của các đối tượng, đến giờ giải lao của công nhân thì Nguyễn Văn Thăng mang bộ bầu cua vào đây để gầy sòng. Thăng là đối tượng có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp, lén lút vào các công ty để rủ rê công nhân cờ bạc dịp cuối năm.

Mới đây nhất, ngày 8-3, CATP Quy Nhơn đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Lợi (1988), Trương Đình Phùng (1978), Trần Trọng Vũ (1987), Nguyễn Văn Chánh (1971), Lê Văn Tuấn (1973, cùng trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) về hành vi: “Đánh bạc” và “Gá bạc”. Cuối tháng 2 vừa qua, Đội CSHS CATP Quy Nhơn phối hợp CAP Nhơn Bình đã bắt quả tang tại cửa hàng bán vật liệu xây dựng Phi Tuấn (ở P. Nhơn Bình) phát hiện Lê Văn Tuấn sử dụng cửa hàng của mình tổ chức cho các đối tượng Huỳnh Lợi, Nguyễn Văn Chánh, Trần Trọng Vũ, Trương Đình Phùng đánh bạc trái phép. Hình thức các đối tượng đánh bạc là đánh bài phỏm. Tổ công tác thu giữ hơn 80 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, buổi sáng các con bạc thường đến cửa hàng vật liệu xây dựng để uống cà-phê sau đó đánh bài. Cứ mỗi ván, người thắng nộp tiền xâu cho Tuấn là 100.000 đồng. Trước thời điểm bị bắt các đối tượng mang tiền khá nhiều đến địa điểm đánh bạc. Trương Đình Phùng đi xe ô-tô mang theo 160 triệu đồng để ngoài ô-tô sử dụng đánh bạc. Đến trưa khi Vũ thua không có tiền tiếp tục cờ bạc nên Phùng lấy ra cho Vũ mượn 10 triệu. Các đối tượng khai nhận chọn địa điểm này vì rộng rãi và khá vắng vẻ lại có Tuấn cảnh giới. Thời điểm tết Nguyên đán, các con bạc có ngành nghề khác nhau từ mua bán, xây dựng muốn xả hơi dịp Tết nên tụ tập đánh bạc.

Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Cùng với đó, huy động lực lượng tuần tra, rà soát những tụ điểm phức tạp từ đó đấu tranh, triệt xóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc đều được xử lý kiên quyết.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_239583_khoi-to-gan-80-doi-tuong-co-mau-do-den-.aspx