Khởi tố giám đốc doanh nghiệp gọi giang hồ vây xe công an

Xảy ra mâu thuẫn với nhóm công an ở nhà hàng trong lúc ăn nhậu, giám đốc doanh nghiệp gọi giang hồ đến giải quyết, gây náo loạn khu vực.

Ngày 26/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ông Lương là giám đốc doanh nghiệp chuyên xây dựng đóng tại TP Biên Hòa. Công an xác định ông này liên quan vụ giang hồ chặn xe chở công an vào hôm 12/6, gây náo loạn khu vực.

Doanh nhân Nguyễn Tấn Lương là đại biểu HĐND phường Thống Nhất (TP Biên Hòa). Sau khi xảy ra vụ chặn xe, tư cách đại biểu của ông này bị lực lượng chức năng đình chỉ.

Ông Nguyễn Tấn Lương chặn xe chở công an hôm 12/6. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ông Nguyễn Tấn Lương chặn xe chở công an hôm 12/6. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Đình Giang (tức Giang "36"), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn "Nhóc") và Mai Văn Căn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc, 2 trung tá công an là Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường (thuộc phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an Đồng Nai) cũng bị tạm đình công tác một tháng để phục vụ điều tra.

Theo Công an Đồng Nai, cơ quan này đang chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an làm rõ vụ việc, tiếp tục truy bắt những người liên quan khác.

Cảnh sát khám xét văn phòng công ty của ông Nguyễn Tấn Lương. Ảnh: Ngọc An.

Trưa 12/6, ông Nguyễn Tấn Lương và Lê Võ Trường Hải cùng 8 thanh niên khác nhậu tại phòng VIP 8 quán Lâm Viên (TP Biên Hòa).

Nhóm 4 người gồm: Phạm Văn Hiền (doanh nhân), Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (Công an Đồng Nai) và Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) nhậu ở phòng VIP 2 cùng quán trên.

Thấy mệt, ông Hiền ra khỏi phòng và vô tình nôn ói trúng người của Lương nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nhóm công an và ông Hiền sau đó lên ôtô rời khỏi quán.

Lúc này, Giang nhận được cuộc gọi từ ông Lương và điều hàng chục giang hồ đuổi theo, chặn xe của nhóm công an. Tại đây, Tuấn "Nhóc" có hành vi đập vào ôtô chở công an, chửi bới và đòi "xử" những người trong xe.

Ông Hiền và công an ngồi trên xe, khóa cửa chờ tổ công tác đến xử lý. Lực lượng cảnh sát 113 sau đó có mặt và nhóm giang hồ rời hiện trường.

Nơi xảy ra vụ giang hồ chặn xe. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-giam-doc-doanh-nghiep-goi-giang-ho-vay-xe-cong-an-post960602.html