Khởi tố hai đối tượng cho vay nặng lãi và cướp tài sản

Quá hạn trả nợ 4 ngày, hai chủ nợ đã đánh gẫy răng, ép con nợ viết giấy cầm xe để đòi 8 triệu cả gốc và lãi.

Hai đối tượng khi bị bắt.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, chiều 6/8, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Mạnh Cường và Lê Minh Đức (cùng SN 1994, trú thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, anh Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1974, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có vay trả lãi của Cường 5 triệu đồng. Sáng 22/7, anh này đi xe máy đến Công ty Bắc Nghĩa Cường (có trụ sở tại thôn Côn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) gặp Cường để trả phần lãi số tiền đã vay trên.

Tuy nhiên, Cường không đồng ý vì anh Ngọc đến trả lại chậm 4 ngày so với đã hẹn. Cường bắt anh Ngọc trả hết tiền 5 triệu tiền gốc cùng 3 triệu tiền phạt trả lãi chậm và không cho anh Ngọc vay nữa nhưng anh Ngọc không đồng ý. Hai bên cự cãi, Cường đã tắt camera giám sát trong phòng rồi cùng Lê Minh Đức xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào mặt, người khiến anh Ngọc gẫy 1 chiếc răng.

Sau trận đòn hội đồng, trước khi thả người, hai đối tượng còn buộc anh Ngọc viết giấy cầm cố chiếc xe máy anh đi tới đây với giá 8 triệu đồng và yêu cầu anh Ngọc về đem đủ tiền đến mới trả xe

Được thả ra ngoài, anh Ngọc đã đến cơ quan chức năng trình báo. Công an Hòa Vang lập tức mời hai đối tượng trên về làm việc. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hòa Vang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Cường và Lê Minh Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Thư

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-hai-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-va-cuop-tai-san-57732.html