Khởi tố hai đối tượng tự ý chiếm đất nhà nước đem bán

Nguyễn Thị Lê đã có hành vi chiếm đất nhà nước, sau đó tự ý phân lô,chia nền bán cho hàng trăm hộ dân ở các nơi thu lợi bất chính

Trua 28-9, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Lê (SN 1966; ngụ huyện Vĩnh Hưng) và Nguyễn Văn Xem (SN 1963, ngụ huyện Thạnh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Lê bị bắt

Đây là 2 đối tượng đã tự chiếm đất nhà nước, sau đó bán cho nhiều hộ dân thu lợi bất chính và còn có hành động gây rối khi chính quyền đến vận động tháo dỡ chòi lá cất trái phép dựng tạm bợ dọc theo kênh Bà Kiểng (thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) trên đất nhà nước đang quy hoạch làm đường giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của người dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 đối tượng Lê và Xem. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê khai nhận đã thu tiền của nhiều người.Người đưa ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 70 triệu đồng.

Tin-ảnh: Hoàng Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-hai-doi-tuong-tu-y-chiem-dat-nha-nuoc-dem-ban-2018092811372728.htm