Khởi tố hành khách mang thuốc nổ lên máy bay

Tiến hành trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định, số vật phẩm trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành là 400g thuốc nổ ANFO và 1 kíp nổ kim loại bằng nhôm.

Ngày 25/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (SN 1989, trú tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. Cùng với đó, bị cáo Thành còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Đối tượng Phạm Văn Thành

Đối tượng Phạm Văn Thành

Trước đó, sáng ngày 9/12, nhân viên kiểm soát an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện trong hành lý xách tay của hành khách Phạm Văn Thành có chứa vật phẩm dạng muối trắng đựng trong túi nilon và một đoạn dây được nghi là thuốc nổ và kíp nổ. Vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Tang vật của vụ án

Tiến hành trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định số vật phẩm trên là 400g thuốc nổ ANFO và 1 kíp nổ kim loại bằng nhôm.

Theo lời khai của Thành, số thuốc nổ và kíp nổ này là do anh ta nhặt được trong thời gian làm việc tại một công ty sản xuất, chế biến đá tại Thanh Hóa, sau đó cất giữ và để quên trong ba lô hành lý. Đến ngày 9/12, khi Thành xách ba lô lên sân bay Thọ Xuân để vào miền Nam làm ăn, trong lúc làm thủ tục để vào phòng chờ lên máy bay thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Anh ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-hanh-khach-mang-thuoc-no-len-may-bay-80584.html