Khởi tố kẻ cuồng sát khiến 3 người tử vong tại quán karaoke ở Hòa Bình

Chiều muộn 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố kẻ cuồng sát khiến 7 người thương vong tại quán karaoke ở Lương Sơn (Hòa Bình) về tội 'Giết người'.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cuồng sát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cuồng sát.

Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình vừa cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Công Dũng (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo cơ quan công an, Dũng là người đã gây ra vụ cuồng sát trong quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn vào tối 21/2 khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Hiện cơ quan này đang chờ kết quả test ma túy đối với bị can Dũng để củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, chiều tối 21/2 Nguyễn Công Dũng đi cùng 13 người khác đến quán karaoke Luxury để hát. Tại đây, những người trên đã thuê phòng hát số 104 của quán karaoke để hát hò, uống bia.

Khi cả nhóm đang hát, Dũng rời phòng ra ngoài quầy lễ tân mượn dao. Sau đó, Dũng quay phòng hát. Tại đây, Dũng đã dùng con dao vừa mượn được đâm chém loạn xạ những người trong nhóm mình.

Hậu quả, anh Trần Văn Sơn, chị Nguyễn Thị Bạch Linh và Cao Thu Nga tử vong. Nhiều người khác gồm chị Bùi Thị Trà My, chị Đỗ Khánh Linh, anh Trần Văn Điệp (SN 1986), anh Đỗ Tiến Đạt (SN 1987) bị thương.

Về phía Dũng, sau khi gây án đã dùng dao đâm vào người để tự tử nhưng không chết.

Nhận được tin báo, khoảng 19h cùng ngày, Công an huyện Lương Sơn đã đến hiện trường. Sáng 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/khoi-to-ke-cuong-sat-khien-3-nguoi-tu-vong-tai-quan-karaoke-o-hoa-binh-573831.html