Khởi tố kẻ đâm bạn thương tật sau khi được gọi đến nhậu

Gọi bạn đến chung vui, Thuận bị chính người này đâm thương tật 25%. Hiện, cơ quan công an đang làm rõ vụ án.

Ngày 29/12, trung tá Huỳnh Ngọc Thành, Phó trưởng Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1985), trú xã Hương An, huyện Quế Sơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hồ sơ vụ án thể hiện, mới đây, Nguyễn Thuận (trú cùng địa phương), đến quán nhậu trên địa bàn cùng một người chưa rõ lai lịch để ăn uống.

Tại đây, Thuận tiếp tục điện thoại cho Lê Thanh Tùng (SN 1987), trú tổ 6, thị trấn Hà Lam và Mai Xuân Vương (SN 1985), trú xã Bình Phục, cùng huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến nhậu.

Đối tượng Minh.

Trong lúc ăn nhậu, Tùng lại điện thoại cho Phạm Ngọc Minh đến để chung vui. Nhưng rồi, cuộc vui chẳng được bao lâu, giữa Thuận và Minh nảy sinh mâu thuẫn. Minh lấy từ túi quần ra một con dao bấm màu đen dài 20cm đâm vào bụng của Thuận.

Sau khi đâm Thuận, Minh vội bỏ chạy khỏi hiện trường, còn nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Tại bản kết luận giám định thương tích của cơ quan chức năng, Thuận bị thương tật là 25%.

Ngay sau đó, Minh bị bắt để phục vụ điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-ke-dam-ban-thuong-tat-sau-khi-duoc-goi-den-nhau-a353442.html