Khởi tố kẻ giết người chặt xác bạn gái cũ phi tang ở Sài Gòn

Sau quá trình điều tra, công an xác định Hiếu một mình giết hại người yêu cũ rồi chặt xác phi tang, lời khai của bị can này cũng trùng khớp với các chứng cứ công an thu thập được.

Vũ Ngọc Hiếu tại công an.

Vũ Ngọc Hiếu tại công an.

Ngày 13/5, công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi Giết người. Công an cũng đang thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu để khởi tố bị can này về tội Cướp tài sản.

Theo công an, Hiếu gây án một mình, không có đồng phạm giúp sức hay bao che. Lời khai của nghi can này cũng phù hợp với các chứng cứ công an thu thập được trong quá trình điều tra. Nạn nhân là chị Đ.Y.N (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM)

Trước đó, Hiếu và chị N. từng có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chị N. đã nói lời chia tay từ lâu. Biết chị N. có tình cảm với người khác và chuẩn bị làm đám cưới, Hiếu đón xe từ Gia Lai xuống TPHCM thuê căn phòng trọ ở hẻm 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp TPHCM ở.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngày 31/5, Hiếu điện thoại rủ chị N. và một số người bạn đi uống cà phê. Sau đó, Hiếu nhờ chị Y. chở về phòng trọ. Tại đây, chị N. nói đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý.

Đến rạng sáng 1/6, Hiếu ra tay sát hại nạn nhân rồi lôi thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh, phân thành nhiều phần cho vào tủ lạnh và nhiều túi nilon đem đi phi tang. Ngày 2/6, Hiếu phi tang một số đồ dùng ở khu đất trống gần cầu Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu rồi đi uống cà phê.

Đến trưa cùng ngày, Hiếu gọi điện thoại cho một người bạn ở tỉnh Tây Ninh nói lên chơi và rủ người này đi nhậu. Rạng sáng 3/6, Hiếu gửi chiếc xe tại nhà người bạn rồi đón xe trở về phòng trọ.

Hiện trường Hiếu giết người yêu rồi chặt xác phi tang.

Rạng sáng 4/6, Hiếu bỏ các bộ phận thi thể nạn nhân vào túi nilon, vali rồi chở lên nhà người bạn ở Tây Ninh. Khi gặp Hiếu, người bạn phát hiện có nhiều đấu hiệu bất thường nên khi nghi can này chở một số bộ phận thi thể đi phi tang người bạn đã đi báo công an.

Qua kiểm tra hai chiếc balo do Hiếu để lại tại nhà người bạn, công an phát hiện nhiều giấy tờ mang tên chị nạn nhân. Ngoài ra còn có 2 con dao phay lớn, 2 điện thoại di động và một số đồ dùng cá nhân.

Từ những thông tin thu thập được, công an xác định được chị N. mất tích từ ngày 31/5. Nghi ngờ Hiếu có liên quan đến vụ việc, công an nên tiến hành các biện pháp vây bắt hiếu để điều tra. Đến đầu giờ chiều 4/6, sau khi phi tang một số bộ phận thi thể nạn nhân, Hiếu vào một quán cà phê Gò Dầu, Tây Ninh ngồi uống nước thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giet-nguoi-chat-xac-ban-gai-cu-phi-tang-o-sai-gon-1284252.tpo