Khởi tố kẻ lái ô tô đâm cọc tiêu vượt trạm thu phí BOT Bến Thủy 2

Sau khi vượt trạm BOT Bến Thủy 2 nhưng không mua vé, tài xế xe 47A-130.89 có hành vi chống đối lực lượng công an tại trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Ngày 11/2, xác nhận với VTC News, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tuy (SN 1970), trú tại thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

 Hình ảnh xe 47A-130.89 không mua vé, vượt trạm thu phí Bến Thủy 2

Hình ảnh xe 47A-130.89 không mua vé, vượt trạm thu phí Bến Thủy 2

Trước đó, khoảng 15h00’ ngày 9/2/2019, xe ô tô mang BKS 47A-130.89 do Nguyễn Quang Tuy (SN 1970, trú tại thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) chở theo 3 người đàn ông khác không mua vé qua trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 với lý do “hết tiền, đề nghị viết giấy ghi nợ” hoặc “thanh toán bằng thẻ ATM”.

Sau khi nhân viên trạm thu phí giải thích rằng “trạm thu phí không cho ghi nợ” và “không sử dụng máy quẹt thẻ ATM”, tài xế Tuy đã lái xe ô tô lách qua barie phía trước (barie đang đóng) và đâm vào cọc tiêu phân làn, vượt qua trạm, tiếp tục lái xe đi hướng ra Bắc.

Trạm thu phí BOT Bến Thủy 2 - Nơi xe ô tô 47A-130.89 không mua vé, vượt trạm.

Sau khi sự việc xảy ra, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (đơn vị quản lý vận hành trạm thu phí) đã lập biên bản sự việc và báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A triển khai chốt chặn, bắt giữ.

Khi đến Km 444 + 220 thuộc địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện chiếc xe ô tô này nên ra tín hiệu dừng xe và mời tài xế về trụ sở Công an huyện Hưng Nguyên để giải quyết.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục, tài xế và nhóm người đi cùng không chấp hành, buộc lực lượng chức năng phải áp tải phương tiện về trụ sở.

Tại Công an huyện Hưng Nguyên, khi đang làm việc, tài xế bất ngờ bỏ ra xe ngồi đóng kín cửa suốt một thời gian dài. Trong lúc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, tài xế nổ máy, có hành vi chống người thi hành công vụ, buộc các chiến sỹ công an phải khống chế, xử lý.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-ke-lai-o-to-dam-coc-tieu-vuot-tram-thu-phi-bot-ben-thuy-2-d456987.html