Khởi tố kẻ phóng hỏa đốt nhà em gái khiến 3 người tử vong

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân với nhà em gái, đối tượng đã mua xăng rồi rủ thêm người đến phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong thương tâm.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và đồng phạm Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Giết người.

Đây là 2 đối tượng đã phóng hỏa trong đêm khiến 3 người trong gia đình ông Vương Gia Mười (SN 1967, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tử vong.

 Hai đối tượng Hà và Việt

Hai đối tượng Hà và Việt

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân với gia đình em gái là bà Đào Thị Chiến nên Việt đã nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà.

Việt đã đi mua can nhựa ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung. Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên. Được biết, Lò Văn Hà đang làm thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Gần 0 giờ ngày 16/3, Việt và Hà đến nhà bà Chiến đố xăng rồi phóng hỏa.

Vụ hỏa hoạn đã khiến hai vợ chồng ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến (cùng SN 1967) và người con trai út Vương Gia Cao Thắng (SN 2008) tử vong; cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012), cháu ngoại của ông Mười bị thương đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-ke-phong-hoa-dot-nha-em-gai-khien-3-nguoi-tu-vong-336046.html