Khởi tố kẻ sát hại bà bán ve chai rồi phi tang thi thể xuống giếng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Thế, hung thủ sát hại dã man bà bán ve chai rồi phi tang thi thể xuống giếng.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Minh Thế (34 tuổi, trú ở xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Đỗ Minh Thế tại cơ quan điều tra.

Khoảng 7h ngày 2/10, bà Trần Thị Thuận (74 tuổi, trú tại xã Krông Búk) đến nhà Đỗ Minh Thế để mua ve chai.

Tại đây, bà Thuận cự cãi với Thế. Vì bị bà Thuận chê bai nên Thế bực tức dùng cây gỗ có gắn sắt nhọn đánh bà ngất xỉu.

Sợ nạn nhân tỉnh dậy tố cáo, Thế tiếp tục đánh đến khi bà Thuận tắt thở. Sau đó, Thế vứt thi thể bà cụ xuống giếng. Tuy nhiên, thi thể nạn nhân lại nổi lên mặt nước nên Thế rạch bụng bà Thuận rồi tiếp tục vứt xuống giếng.

Tuy đã dọn sạch hiện trường nhưng trong quá trình gây án, em dâu của Thế đã phát hiện và trình báo công an.

Bài liên quan

Đôi nam nữ sát hại, phân xác 20 phụ nữ rúng động Mexico

Thiếu niên đâm cụ bà, cướp 830 nghìn đồng ở Quảng Nam

Thoát tội giết người, kẻ chém lìa tay đối thủ cười tươi khi rời tòa

Rình bắn chết em vợ chỉ vì không chịu được tiếng lợn kêu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-ke-sat-hai-ba-ban-ve-chai-roi-phi-tang-thi-the-xuong-gieng-d431607.html