Khởi tố kẻ sát hại cả gia đình hàng xóm vì nuôi gà

Công an Ninh Thuận đã khởi tố kẻ dùng rựa chém cả gia đình hàng xóm, làm 1 người chết, 2 người bị thương do mâu thuẫn trong việc nuôi gà.

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ngụ thị trấn Ninh Sơn, huyện Ninh Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Phụng đã dùng rựa chém cả gia đình hàng xóm. Ảnh: CTV

Phụng đã dùng rựa chém cả gia đình hàng xóm. Ảnh: CTV

Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Ninh Thuận phê chuẩn.

Ông Phụng là nghi phạm trong vụ án dùng rựa chém gia đình hàng xóm khiến ông Cao Hồng Lân (58 tuổi) tử vong, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) trọng thương vào lúc 4 giờ 15-5.

Như PLO đã thông tin, khoảng 4 giờ ngày 15-5, ông Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế dài hơn 1m để đến nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, ông Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm.

Ông Lân bị chém chết ngay trước cửa nhà. Ảnh: H.H

Đến nhà ông Lân, thấy ông đang đứng tập thể dục trước nhà, ông Phụng vung rựa tấn công vào vùng cổ làm nạn nhân gục tại chỗ. Ông Phụng tiếp tục tấn công nhiều nhát vào người ông Lân.

Lúc này, vợ con ông Lân là bà Linh và Sơn phát hiện vụ việc chạy từ trong nhà ra cũng bị ông Phụng chém nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, ông Phụng cầm cây rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.

Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Phụng nói nhà mình cách nhà ông Lân một căn. Từ lâu, hai gia đình có mâu thuẫn trong việc nuôi gà. Mâu thuẫn láng giềng nhỏ nhưng kéo dài khiến nghi phạm này ấm ức.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-to-ke-sat-hai-ca-gia-dinh-hang-xom-vi-nuoi-ga-post733684.html