Khởi tố kẻ sát hại chủ nợ rồi thiêu xác giấu trong thùng phuy

Sau khi sát hại chủ nợ, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy trong ví của anh Lâm 6 chiếc ĐTDĐ và 930.000 đồng, sau đó cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt.

Tin trên Zing.vn cho biết, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn về tội Giết người.

Tuấn là kẻ sát hại anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, ở huyện An Dương) vì bị đòi rồi trộm tài sản, đốt xác phi tang.

Theo điều tra, ngày 22/2, anh Lâm sang nhà Tuấn để đòi nợ thì bị hắn dùng dao sát hại. Gây án xong, đối tượng bắt xe khách bỏ trốn.

Phạm Ngọc Tuấn khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Phạm Ngọc Tuấn khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Sau gần 11h, đến tối cùng ngày, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt tại ngã ba Cò Nòi (Sơn La) trên chuyến xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La).

Theo VTC News, tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 12h30 ngày 22/2, khi Tuấn đang ở nhà một mình thì anh Nguyễn Văn Lâm đi xe máy đến đòi nợ (cả gốc lẫn lãi là 6,8 triệu đồng).

Không có tiền trả và bị anh Lâm nói nặng lời, Tuấn tức giận xuống bếp lấy dao rựa. Nhân lúc anh Lâm ngồi ghế bấm điện thoại, Tuấn chém liên tiếp vào người chủ nợ.

Sau khi nạn nhân tử vong, Tuấn tháo chiếc nhẫn vàng, lấy trong ví của anh Lâm 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng, sau đó cho xác vào thùng phuy kéo ra sau vườn, lấy giẻ cho vào và châm lửa đốt. Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương, ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng bán chiếc điện thoại di động của anh Lâm được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khoi-to-ke-sat-hai-chu-no-roi-thieu-xac-giau-trong-thung-phuy-290370.htm