Khởi tố lái xe đưa rước lùi bất cẩn khiến một học sinh tử vong

Liên quan vụ xe đưa rước cán chết học sinh lớp 3, chiều 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố lái xe Lê Thanh Lâm (52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1, điều 260, Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em học sinh tử vong dưới gầm xe đưa rước.

Trước đó, ngày 8/2, em P.Q.C (9 tuổi, học sinh lớp 3/18, Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) cùng các bạn trong lớp được chở từ nhà cô giáo đến trường. Khi tới trước cổng trường, lái xe cho dừng xe để các học sinh xuống, sau đó cho xe lùi và quay đầu. Tuy nhiên, khi lái xe cho xe lùi, em P.Q.C bị trượt chân khi bước xuống đường nên ngã. Bánh xe đã cán qua người khiến C. tử vong tại chỗ.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, xe đưa rước học sinh 60B-043.93 do lái xe Lê Thanh Lâm điều khiển là loại xe 32 chỗ, hạn đăng kiểm tới ngày 20/6/2023, lái xe có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Xe do cô giáo chủ nhiệm thuê đưa rước học sinh từ trường về nhà cô và ngược lại.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Biên Hòa đã cử cán bộ điều tra đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả khám nghiệm, giám định về dấu vết, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân…, cơ quan Công an xác định, tai nạn xảy ra do lỗi vô ý của lái xe thiếu quan sát khi quay đầu xe đã va vào em P.Q.C. khiến em bị cán tử vong.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-lai-xe-dua-ruoc-lui-bat-can-khien-mot-hoc-sinh-tu-vong-20230214163854655.htm