Khởi tố lái xe trong vụ xe khách chở sinh viên lật ở đèo Hải Vân

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trương Anh Minh trong vụ xe khách chở sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang bị rơi xuống vực ở đèo Hải Vân.

Ngày 10/1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh (48 tuổi, TP. Sóc Trăng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi điều tra hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, có khả năng tài xế Trương Anh Minh đã vượt ẩu một xe chạy cùng chiều dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo báo Lao Động, khoảng 12h30 ngày 8/1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) theo hướng Nam – Bắc, xe ô tô mang BKS 51B – 229.30 do tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, ở phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển đã mất lái rơi xuống vực ở độ cao khoảng 30m.

Hình ảnh tại hiện trường (Ảnh: Lao Động)

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh (Ảnh: Lao Động)

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở đèo Hải Vân. (Ảnh Dân trí)

Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 21 sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang đang đi thực tập.

Sau vụ tai nạn thương tâm, nạn nhân Vũ Thị Thảo tử vong, 1 nạn nhân bị đứt lìa cánh tay, 2 trường hợp đang ở trong phòng mổ, 2 trường hợp điều trị khoa ngoại bỏng, 2 trường hợp điều trị ngoại thần kinh, 1 trường hợp bó bột chấn thương chỉnh hình, 1 số người bị gãy chân, gãy tay, tài xế và phụ xe bi thương nhẹ, 12 người xây xát.

Theo khai nhận ban đầu của lái xe, khi xe đang đổ dốc thì bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực. Lái xe cho xe kề vào sườn núi nhưng không được sau đó đánh lái qua phải tránh xe ngược chiều, nên lao vào taluy.

Theo Zing.vn, người nhà nạn nhân tử vong sau khi biết tin đã tức tốc từ Kiên Giang lên TP.Hồ Chí Minh để làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về quê.

Ông Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kiên Giang nói việc đi thực tập được lên kế hoạch cách đây khoảng 3 tháng. (Ảnh: Zing.vn)

Ông Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng trường cao đẳng Kiên Giang cho biết: "Các sinh viên trong chuyến đi từ Kiên Giang ra Quảng Bình thực hiện kế hoạch thực tập theo đúng lịch học nhà trường đưa ra. Sinh viên học ngành Du lịch nên trong chương trình có môn đi thực tế. Nhà trường có ký hợp đồng với công ty du lịch để thực hiện chuyến đi chứ không tự tổ chức".

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-lai-xe-trong-vu-xe-khach-cho-sinh-vien-lat-o-deo-hai-van-a418027.html