Khởi tố năm người liên quan vụ công dân Việt Nam bỏ trốn khi tới Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 6-5, Bộ Công an cho biết, qua điều tra vụ công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động ngày 21 đến 23-12-2018 thông qua con đường du lịch, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can năm người liên quan về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng vừa bị khởi tố

Các đối tượng vừa bị khởi tố

NDĐT - Ngày 6-5, Bộ Công an cho biết, qua điều tra vụ công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động ngày 21 đến 23-12-2018 thông qua con đường du lịch, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can năm người liên quan về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Trần Văn Danh (sinh năm 1989), Nguyễn Lâm Sỹ (sinh năm 1984), Nguyễn Thị Thanh Hà (sinh năm 1984, cùng ở TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1978) và Vũ Nhật Tuấn (sinh năm 1960, cùng ở Hà Nội).

Cơ quan điều tra đang tạm giam bốn người. Bị can duy nhất được tại ngoại là Nguyễn Lâm Sỹ.

Trước đó, ngày 25-12-2018, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin hàng loạt du khách trong tổng số 153 khách du lịch Việt Nam "mất tích" sau khi vừa nhập cảnh. Những người này nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng với hành trình được một công ty lữ hành của Việt Nam sắp xếp.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40095202-khoi-to-nam-nguoi-lien-quan-vu-cong-dan-viet-nam-bo-tron-khi-toi-dai-loan-trung-quoc.html