Khởi tố nghịch tử ngáo đá hành hung, chém cha mẹ ruột

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý về hành vi cố ý gây thương tích đối với cha, mẹ ruột.

Nghịch tử Hà Văn Quý khi bị bắt - Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hồi sáng 5.10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (18 tuổi), trú xã Đắk Xú, H.Ngọc Hồi về hành vi cố ý gây thương tích đối với cha, mẹ ruột.

Những vết thương trên thân thể ông Lịch - Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẠNH

Theo điều tra của Công an H.Ngọc Hồi, khoảng 1 giờ ngày 29.9, do xài ma túy đá tổng hợp nên trong cơn ảo giác, Hà Văn Quí đến tận phòng ngủ xông vào đấm, đá cha là Hà Văn Lịch và bóp cổ, dùng dao cắt vào tay mẹ ruột là Lương Thị Tăng.

Sợ quá, bà Tăng chạy ra ngoài kêu cứu thì Quý dùng dao xoay qua chém ông Lịch, gây nhiều vết thương vùng vai, tay, bụng, ngực. Rất may, ông Lịch đã chạy thoát được. Sau đó, ông Lịch và bà Tăng được đưa đi cấp cứu, tính mạng không bị đe dọa.

Trong rạng sáng 29.9, Công an xã Đăk Xú (H.Ngọc Hồi) đến hiện trường, khống chế và bắt Quý. Lúc này nghi phạm vẫn còn lăm lăm dao trong hai tay, nói là "đang trừ ma".

Theo trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh, Đội trưởng Đội ĐTTH, Công an H.Ngọc Hồi, Quý lêu lổng theo bạn bè xấu, nghiện ma túy đá vài năm nay. Đầu năm 2018, gia đình đưa Quý đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện cộng đồng tỉnh Gia lai. Đến 14.7, Quý trở về địa phương nhưng bị tái nghiện, gia đình khuyên can thì bị Quý hành hung nên ai cũng sợ.

Quý cũng nhiều lần trộm cắp tài, bị bị công an xã Đăk Xú xử phạt hành chính. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Ngọc Hồi đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-nghich-tu-ngao-da-hanh-hung-chem-cha-me-ruot-1010447.html