Khởi tố người chồng dùng dao cứa cổ vợ mới sinh rồi tự tử bất thành

Do mâu thuẫn với vợ về việc vợ không chịu đưa con về nội, xảy ra mâu thuẫn, Quốc đã dùng dao cứa cổ vợ, rồi tự tử nhưng bất thành.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc Quốc ra tay sát hại vợ rồi tự tử bất thành - Ảnh: Mạnh Cường

Ngày 14.8, Công an Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Anh Quốc (20 tuổi, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “giết người”. Quốc là bị can đã nhẫn tâm dùng dao cứa cổ vợ là chị Nguyễn Thị Ánh (19 tuổi), rồi tự tử. Vụ việc khiến cả hai vợ chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo Công an Quảng Nam hiện vợ chồng Quốc vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, khi nào Quốc xuất viện sẽ làm việc, lấy lời khai.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, hai vợ chồng Quốc đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Như Thanh Niên đã thông tin,vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày 9.8, Quốc xảy ra mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Ánh. Sau đó, Quốc đã dùng dao cứa vào cổ vợ rồi tiếp tục cứa cổ mình để tự sát. Người em gái của Ánh khi vào can ngăn cũng bị Quốc dùng dao chém bị thương.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa hai vợ chồng Quốc vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Em gái của Ánh bị thương nhẹ nên được người dân đưa đi sơ cứu tại bệnh viện gần đó.

Vợ chồng Quốc cưới nhau vào hồi tháng 10.2018 và chị Ánh vừa sinh con trai hơn 2 tháng. Sau khi sinh ở nhà nội, cả hai vợ chồng đưa nhau về nhà ngoại được khoảng 1 tháng nay. Sau khi về nhà ngoại thì cả hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nguyên nhân khiến Quốc cứa cổ vợ mình là do Ánh không chịu bồng con về nhà chồng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-nguoi-chong-dung-dao-cua-co-vo-moi-sinh-roi-tu-tu-bat-thanh-1114593.html