Khởi tố người đàn ông bạo hành con ruột tàn nhẫn

Với lý do con trai không học bài, Minh đã dùng nhiều vật dụng hành hạ cháu bé.

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Nguyễn Bình Minh (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) về hành vi hành hạ con ruột.

Cháu bé bị Minh bạo hành

Theo cơ quan điều tra, Minh kết hôn với chị M.D. (ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) và có 1 con chung là cháu D.M.Đ. (5 tuổi). Quá trình sống chung, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng Minh đã ly hôn, Minh giành quyền nuôi con và đưa con về sống chung cùng mẹ ruột của Minh tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch).

Trong quá trình nuôi con, Minh đã nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, như: đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm xào thức ăn. Vào ngày 20/10, do bực tức chuyện cháu Đ. không chịu học bài nên Minh đưa con vào phòng ngủ rồi dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào mông, chân, tay và đầu của cháu Đ.

Dương Nguyễn Bình Minh.

Chưa dừng lại, Minh tiếp tục sử dụng dây điện thoại quấn vào cổ không cho cháu Đ. chạy và dùng tay đánh vào miệng, mặt cháu Đ. Sau đó, Minh tiếp tục đưa cháu ra phòng khách và lấy xẻng nhôm xào thức ăn đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu gây ra nhiều vết sưng, bầm tím. Đánh xong, Minh cho cháu Đ. đi ngủ.

Chiều ngày 21/10, bà nội cháu Đ. phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm nên đã trình báo công an. Sau đó Minh đã ra đầu thú khai báo vụ việc.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-bao-hanh-con-ruot-tan-nhan-post1588598.tpo