Khởi tố người đàn ông buôn bán thuốc nổ lấy từ bom, mìn

Ông Phương khai với cơ quan công an, đã cưa bom mìn để lấy thuốc nổ kinh doanh kiếm lời.

Ngày 9/8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn.

 Ông Phương tại cơ quan điều tra.

Ông Phương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua thời gian theo dõi nắm tính hình, rạng sáng 21/7 cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành kiểm tra ông Trần Văn Phương (SN 1965, trú ở thôn 22, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe máy tại khu vực xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột).

Tại hiện trường, công an phát hiện trên xe ông Phương có đeo theo 1 bao nilon, bên trong có chứa 13 kg thuốc nổ và 50 kíp nổ.

Tang vật của vụ án.

Ông Phương khai với cơ quan điều tra, ông này đang trên đường mang đi bán thuốc nổ, kíp nổ cho một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) thì bị phát hiện, bắt giữ. Nguồn gốc số thuốc nổ này do ông Phương cưa lấy từ bom, mìn và mua của một số đối tượng khác để mang đi bán kiếm lời,

Qua đấu tranh, ông Phương còn tự nguyện giao nộp thêm 23 kg thuốc nổ và 30 kíp tại nhà riêng chưa kịp tiêu thụ.

Trần Quốc An

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-buon-ban-thuoc-no-lay-tu-bom-min-d270570.html