Khởi tố người đàn ông hành hung bé trai lớp tuổi nhập viện

Công an TP Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông hành hung dã man bé trai lớp 1 chỉ vì mâu thuẫn giữa con trẻ.

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Đức, SN 1978, trú tại Tổ 7 phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình về hành vi cố ý gây thương tích, báo CAND thông tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Hòa Bình đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Hòa Bình đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Duy Đức.

Trước đó, theo báo VTC News, khoảng 13g50 ngày 10-7, cháu N.G.K. (7 tuổi, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hữu Nghị) đang ở trường thì bị Đức đưa ra ngoài hành hung khiến cháu K. chảy nhiều máu, bị thương ở vùng mặt và tay.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vị đánh đập cháu K.. Nguyên nhân do trong lúc chơi đùa, cháu K. và con trai Đức xảy ra mâu thuẫn. Dù sự việc đã được nhà trường giải quyết nhưng Đức vẫn chưa hết bức xúc. Khi đưa con đi học, thấy cháu K. ở cổng trường, người đàn ông này đưa cháu về khu vực gần nhà rồi đánh đập.

Nhiều người dân chứng kiến Đức ra tay thô bạo với cháu bé đã lao vào can ngăn, lau vết thương và đưa cháu K. quay lại trường. Hiện cháu K. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc, chiều 15-7, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận đơn của gia đình cháu N.G.K.

“Qua nắm bắt sự việc, tôi phê phán cách hành xử của ông Phạm Duy Đức. Chúng ta muốn dạy con trẻ tốt thì hãy làm điều tốt hoặc chí ít cũng đừng làm việc xấu, bạo lực trước mặt con. Tôi cũng quan tâm đến trách nhiệm của nhà trường, của bảo vệ trong trường hợp này”, bà Hồng nói.

Bà Ninh Thị Hồng cho rằng, sự việc này cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để giáo viên chủ nhiệm phải sát sao hơn với mâu thuẫn của học sinh trong lớp và phụ huynh phải lý trí hơn, tỉnh táo hơn khi đối diện với các xung đột của con trẻ.

“Một vết thương thể xác thì sau thời gian có thể lành nhưng vết thương tinh thần thì tổn hại và ảnh hưởng rất lâu. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ sớm có văn bản chính thức về sự việc”, bà Hồng nhấn mạnh.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-hanh-hung-be-trai-lop-tuoi-nhap-vien-201730.html