Khởi tố người đàn ông nhờ giao hàng hộ để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Đức Đồng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đối tượng Dương Đức Đồng.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Dương Đức Đồng (37 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) đã lên kế hoạch đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng tiếp cận các phụ nữ đi đường và nhờ giao hàng, lấy tiền thanh toán hộ. Sau đó, Đồng hứa trả công 100.000-200.000 đồng.

Dương Đức Đồng yêu cầu nạn nhân phải để lại điện thoại làm tin. Để tạo lòng tin, Đồng đưa cho nạn nhân chìa khóa xe máy của mình và hứa sẽ đứng ở đó chờ. Tuy nhiên, khi nạn nhân vào điểm giao hàng lấy tiền hộ, Đồng dùng chìa khóa phụ mở xe máy đi mất, chiếm đoạt điện thoại.

Bằng thủ đoạn trên, Đồng đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2/8, Đồng lừa chị T. (21 tuổi) lấy iPhone X. Hôm sau, nghi phạm tiếp tục lừa lấy chiếc iPhone 13 Pro Max của chị A. (28 tuổi). Đến ngày 17/10, Đồng lừa lấy điện thoại Samsung S21 Ultra của chị P. (31 tuổi). Cả 3 vụ việc đều xảy ra trên địa bàn phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Ngày 6/11, cơ quan công an triệu tập Dương Đức Đồng về trụ sở làm việc. Tại đây, người đàn ông đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định.

Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-nho-giao-hang-ho-de-chiem-doat-tai-san-post1379250.html