Khởi tố nguyên Chủ tịch Hội nông dân Lạng Sơn do vi phạm trong quản lý

Ông Vũ Trọng Bắc đã bị khởi tố do các vi phạm trong quản lý kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong giai đoạn năm 2014 - 2017, ông Vũ Trọng Bắc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo kế toán là bà Lê Thị Việt thành lập nhiều hồ sơ, chứng từ khống để quyết toán gần 800 triệu đồng.

Ông Vũ Trọng Bắc (nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố do “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Vũ Trọng Bắc (nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố do “Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong các hội nghị, các cuộc tập huấn, hội thi… ông Bắc đều yêu cầu bà Việt kê khống một số hoạt động nhằm rút tiền đưa vào “quỹ đen”.

Số tiền này, ông Bắc chỉ đạo chia nhau trong nội bộ, quà tết, biếu xén phục vụ mục đích cá nhân.

Tuy nhiên, do không thống nhất trong quá trình chia chác nên đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến vụ việc vỡ lở. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông Bắc và bà Việt đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan Công an, cả hai đối tượng này đều đã bị khởi tố. Tuy nhiên, do bị can Vũ Trọng Bắc đang mắc bệnh hiểm nghèo nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giam mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án./.

Hoàng Khánh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nguyen-chu-tich-hoi-nong-dan-lang-son-do-vi-pham-trong-quan-ly-949582.vov