Khởi tố Nguyên Trạm trưởng bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Ông Hoàng Văn Toản, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Đưn, thuộc Lâm trường Trường Sơn đã không thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ rừng dẫn đến hậu quả để mất 10 cây gỗ lim nhóm IIA trị giá hơn 350 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, sau khi nhận công tác và giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Đen từ tháng 3/2018 của chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm Công Nghiệp Long Đại, ông Toản đã không thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ rừng. Hậu quả: Từ tháng 1 đến tháng 3/2019, lực lượng không kiểm tra, phát hiện kịp thời để bị can Dương Trọng Hà cùng đồng bọn khai thác trái phép 10 cây gỗ lim nhóm IIA, gây thiệt hại số tiền hơn 350 triệu đồng. Vụ phá rừng này được xác định xảy ra trong khoảng cuối năm 2018, tuy nhiên đến giữa tháng 3/2019, lực lượng kiểm lâm huyện Quảng Ninh tuần tra rừng mới phát hiện sự việc. Sau khi vào cuộc điều tra, đến tháng 5/2019, Công an đã xác định và tiến hành khởi tố 5 đối tượng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khoi-to-nguyen-tram-truong-bao-ve-rung-tai-quang-binh