Khởi tố nhóm bán hàng rong đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

5 đối tượng trong nhóm bán hàng rong đánh 2 thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 khởi tố, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc “nhóm người bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh 2 thanh niên nhập viện”, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can.

Trong đó, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Vũ Hòa và Phạm Văn Tài, Dương Vũ Hòa (18 tuổi, cùng ngụ quận 4); thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thế Vinh (28 tuổi, ngụ quận 3), Hà Quan Sang (27 tuổi, ngụ quận 4) và Võ Đức Hậu (26 tuổi, ngụ Long An, trú quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Năm đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 7/11, các anh H.V.Đ.K (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và N.M.H (25 tuổi, ngụ quận 12) chơi ván trượt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).

Trong lúc trượt ván, anh H. va chạm với Võ Đức Hậu (sinh năm 1996, trú quận 4) là người bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đang chơi xe điện cân bằng.

Lúc này, giữa anh H. và Hậu xảy ra xô xát, đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, anh H. ra ghế ngồi thì Hậu đến nói chuyện, cả hai tiếp tục xảy ra xô xát. Thấy vậy, Vinh, Tài, Sang, Hưng, C.L.H (14 tuổi) và L.Q.B (15 tuổi) (cùng buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) lao đến đánh hội đồng anh H. Do thấy bạn bị đánh, anh K. vào can ngăn thì bị nhóm của Hậu tiếp tục đánh.

Sau đó, Tài dùng ván trượt của K. đánh vào người H. Các đối tượng còn lại cũng lao vào liên tục đánh đấm, giẫm đạp mặc mọi người xung quanh can ngăn.

Nhóm đối tượng đánh hội đồng 2 nam thanh niên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1,TPHCM). (Ảnh chụp từ video)

Vụ việc được người dân ghi hình rồi đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Sau vụ việc, anh H. bị thương ở chân, chảy máu phải khâu 2 mũi, bầm tím mắt phải, gãy 1 phần 2 răng cửa trên. K. bị gãy xương mũi, bầm mắt trái. Sau đó, các H. và K. đến bệnh viện chữa vết thương rồi về nhà.

Ngày 10/11, qua điều tra truy xét, Công an phường Bến Nghé và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 đã triệu tập tất cả đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận việc hành hung anh K và anh H. tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong vụ việc này, các đối tượng L.Q.B và C.L.H do còn nhỏ tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khoi-to-nhom-ban-hang-rong-danh-2-thanh-nien-o-pho-di-bo-nguyen-hue-post1488554.tpo