Khởi tố nhóm bị can cưỡng đoạt tài sản cư dân ven biển Cà Mau

Chiều 26-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh (Cà Mau) đã khởi tố các bị can về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản' đối với: Trương Bé Nhật (45 tuổi, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Giang Lâu (29 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi), cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Đối tượng "cầm đầu" bị khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng "cầm đầu" bị khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Như Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ven tuyến biển Tây Nam (thuộc địa bàn huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân của tỉnh Cà Mau) xuất hiện một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò giống. Các đối tượng trên tụ tập thành đám đông, sử dụng hung khí tự chế để uy hiếp, ép buộc những ngư dân cào sò huyết, khai thác giống thủy sản ven biển nộp tiền cho bọn chúng.

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 19-4, các tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt thực hiện bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí tự chế cùng các tang vật khác có liên quan. Từ lời khai ban đầu những đối tượng “cầm đầu”, lực lượng chức năng đã mời 19 đối tượng khác có liên quan về làm việc, phục vụ điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua lời khai từ các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định, ngoài “cưỡng đoạt tài sản” với hình thức ép ngư dân bán tài sản với giá cực rẻ (chỉ bằng khoảng 1/3 giá trị thực tế), các bị can nêu trên cùng đồng bọn tự phân chia “lãnh địa” trên biển để “quản lý”. Vào con nước khai thác sò huyết giống, các đối tượng trên cùng đồng bọn buộc ngư dân khai thác sò giống phải nộp từ hai đến ba triệu đồng. Nếu không, ngư dân bị chúng “tịch thu” toàn bộ sản phẩm kiếm được, nếu chống cự sẽ bị đe dọa, thậm chí bị đánh. Trước đó, các đối tượng trên đã thực hiện năm vụ cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến 42 người bị hại.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc nêu trên.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36217702-khoi-to-nhom-bi-can-cuong-doat-tai-san-cu-dan-ven-bien-ca-mau.html